Home » Chuyện lạ, Giải trí » Cả một ngôi làng du lịch sống sung túc nhờ… mèo
Du khách có thể đến làng Houtong bằng tàu hỏa, xe bus hoặc xe hơi. Khi đến nơi, khách được chào đón bằng một tấm biển viết: “Có rất nhiều mèo hoang ở đây. Đề nghị lái chậm”.
Du khách có thể đến làng Houtong bằng tàu hỏa, xe bus hoặc xe hơi. Khi đến nơi, khách được chào đón bằng một tấm biển viết: “Có rất nhiều mèo hoang ở đây. Đề nghị lái chậm”.
Làng Houtong nằm cách Đài Bắc 36km. Số mèo hoang ở đây còn nhiều hơn cả số dân làng, nhưng chúng được người dân địa phương chăm sóc tận tình. Người dân ở đây xem mèo hoang như những con vật đem lại cho họ may mắn, cung cấp cho chúng thức ăn, nước uống và thuốc chữa bệnh.
Một cây cầu dành cho mèo vừa được làng Houtong đưa vào sử dụng tháng 5 năm nay nhằm thu hút nhiều du khách hơn. Cây cầu này cho phép những con mèo đi qua nhà ga xe lửa an toàn.
Cây cầu mới có nhiều tiện nghi cho những chú mèo, bao gồm lối đi trên cao và bát đĩa đựng thức ăn.
Cây cầu có chiều dài 60m đủ lớn để cả người lẫn mèo đi qua. Một vài chú mèo rất thích nằm dài trên cây cầu.
Người dân Houtong bán cho du khách những túi thức ăn nhỏ dành cho mèo để họ sử dụng trong chuyến đi thăm quan khắp làng.
Một vị khách đang chụp hình chú mèo nằm trên ghế.
Những chú mèo hoang ở Houtong có thể làm bất kỳ việc gì chúng muốn như đi lại trên đường phố, phơi nắng trên ghế công viên, hoặc nhảy vào nhà người dân… mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Houtong đã nổi lên thành một địa chỉ du lịch trong ngày ưa thích đối với nhiều cặp đôi người Đài Loan. “Chúng là những con mèo rất chuyên nghiệp, biết cách tạo dáng để du khách chụp hình”, hướng dẫn viên Chou Chang Lin nói về những chú mèo ở Houtong.
Hàng nghìn du khách, trong đó có nhiều người Nhật và Trung Quốc đại lục, đến Houtong vào mùa cao điểm hàng năm.
Người dân Houtong đặt tên cho nhiều chú mèo hoang sống ở đây. Trong ảnh là chú mèo Spots.
Những con mèo ốm hay mang bầu được chăm sóc tại một trung tâm nằm ngay dưới câu cầu mèo.
Đâu đâu trong ngôi làng này cũng có mèo.
Phần lớn các hộ gia đình ở Houtong đề sống dựa vào hoạt động du lịch liên quan tới những chú mèo. Nhiều người dân làng ở đây làm hướng dẫn viên du lịch. Trong ảnh là một cửa hàng tiện ích ở Houtong với biển báo hình mèo bên ngoài.
Một thợ làm bánh ở Houtong đang làm món bánh dứa có hình mèo.
Bánh quy hình mèo bày bán trong một tiệm bánh ở Houtong.
Ngoài cầu mèo, dân làng Houtong còn làm những ngôi nhà dành cho mèo.
Một chú mèo ở Houtong ngủ trên xe máy của người dân.
Theo VnEconomy
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc