Theo Liên Hiệp Quốc, tới tháng Bảy, dân số thế giới sẽ đạt 7,2 tỷ người và tới năm 2100 là 10,9 tỷ người do mức sinh tăng cao tại các nước đang phát triển.
![]() |
Quang cảnh tại một nhà ga Ấn Độ |
Trong báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc (LHQ) mang tên “Triển vọng dân số thế giới” được công bố hôm 13/6, số người định cư trên hành tinh vào đầu thế kỷ tới có thể lên đến 16,6 tỷ người. Theo đánh giá của LHQ, số dân tại những khu vực nghèo nhất thế giới sẽ tăng lên đáng kể trong tương lai.
Số lượng dân cư ở các nước kém phát triển nhất trên thế giới dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi, từ 898 triệu người trong năm nay lên 1,8 tỷ người vào năm 2050 và sẽ tăng lên đến 2,9 tỷ người vào năm 2100.
“Mặc dù, tốc độ tăng dân số trên toàn thế giới đã giảm tốc. Song kết quả bản báo cáo là lời nhắc nhở chúng ta rằng tại những nước đang phát triển đặc biệt tại châu Phi, dân số vẫn tăng nhanh chóng”, Wu Hongbo – Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội, cho biết.
Trái lại, dân số tại các quốc gia phát triển lại dường như không có thay đổi lớn với tổng số dân trong năm nay là 1,25 tỷ người và tới năm 2100, dự kiến tăng lên 1,28 tỷ người.
Ngoài ra, dân số thế giới được dự báo tăng mạnh trong giai đoạn năm 2013 – 2050 lên 9,6 triệu người, chủ yếu tại châu Phi. Trong đó, một nửa dân số tăng trong giai đoạn năm 2013 – 2100 tập trung tại 8 nước gồm Nigeria, Ấn Độ, Tanzania, Cộng hòa dân chủ Congo, Niger, Uganda, Ethiopia và Mỹ.
Đặc biệt, số người già trên thế giới cũng tăng nhanh chóng không chỉ riêng các khu vực giàu có. Tại những khu vực phát triển trên thế giới, 23% dân số hiện trên 60 tuổi. Dự kiến vào năm 2050, con số này sẽ tăng lên 32% và 34% tới năm 2100.
Trên toàn cầu, số người cao tuổi trên 60 được dự đoán tăng gấp 3 lần vào năm 2100 đạt gần 3 tỷ người. Số người già tại các nước đang phát triển sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2050 và gấp 3 lần chiếm 27% vào năm 2100.
Theo LHQ, tuổi thọ dân số thế giới vẫn đang tăng mạnh. Số người thọ ít nhất 80 tuổi được dự báo tăng gấp 7 lần lên 830 triệu người vào đầu thế kỷ tới. Trong năm nay, số người thọ trên 80 tuổi sẽ tăng lên 120 triệu và 392 triệu vào năm 2050. Trong đó, 68% dân số trên 80 tuổi được dự báo sinh sống tại các nước đang phát triển vào năm 2050.
Ngay cả khi dân số thế giới vẫn tiếp tục tăng, báo cáo của LHQ cho rằng tỷ lệ sinh trên toàn cầu trong tương lai sẽ giảm mà chủ yếu tại các quốc gia kém phát triển nhất từ 4,35 xuống còn 2,87 trẻ/phụ nữ vào năm 2045 – 2050 và hạ xuống còn 2,11 trẻ/phụ nữ vào năm 2095 – 2100. Các quốc gia đang phát triển cũng sẽ chứng kiến mức sinh giảm từ 2,40 trẻ/phụ nữ xuống 2,09 trẻ/phụ nữ vào năm 2045 – 2050 và 1,93 tre/phụ nữ vào năm 2095 – 2100.
Trong vài thập niên gần đây, phần lớn các nước đang phát triển đều ghi nhận mức sinh thấp dưới 2,1 trẻ/phụ nữ bao gồm khu vực châu Âu ngoại trừ Iceland. Những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất gồm có Trung Quốc, Mỹ, Brazil, Nga, Nhật Bản và Việt Nam.
Các nghiên cứu khác của LHQ cho thấy Ấn Độ được dự báo vượt qua Trung Quốc để chiếm vị trí quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2028. Trong những thập niên tới, dân số Ấn Độ sẽ tăng lên mức 1,6 tỷ người và giảm nhẹ xuống còn 1,5 tỷ người vào năm 2100. Dân số Trung Quốc được dự báo bắt đầu giảm sau năm 2030 và đạt 1,1 tỷ người tới năm 2100.
Theo Infonet
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!