Home » Tiêu Điểm, Xã hội » ‘Người dân mong thả anh Vươn’
Trước phiên tòa xét xử gia đình ông Đoàn Văn Vươn về tội ‘giết người’ và ‘chống người thi hành công vụ’ diễn ra vào ngày 2/4, ông Vũ Văn Luân, phó chủ tịch Liên chi hội nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Lãng nói rằng ông hình dung ra kết cục vụ án là ‘có thể Hải Phòng sẽ không có công lý’.

Đàn Văn Vươn

Ông Luân cho biết có có cảm nhâṇ này là thông qua kết luận điều tra và cáo trạng của Viện Kiểm sát.

Tuy nhiên ông cũng tin rằng sức ép của dư luận trong và ngoài nước có thể làm Hải Phòng chuyển biến.

Trên quan điểm của hiệp hội ngành nghề của ông, ông Luân kêu gọi tòa án ‘phóng thích anh Vươn’ bằng không sẽ ‘tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao’

Ông Luân cho biết đó cũng là mong mỏi của nhiều người địa phương ở Tiên Lãng.

Ông nói trong một cuộc gặp gần đây với Đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an Hải Phòng, ông đã đưa ra ba đề xuất, bao gồm phóng thích anh em ông Vươn, các quân nhân bị thương rút lại yêu cầu bồi thường và công an thành phố rút lại lệnh truy nã để gia đình ông Vươn có thể đoàn tụ.

“Anh Ca hiểu ý và hứa là sẽ báo cáo với Thành ủy,” ông Luân nói.

Cũng theo ông Luân thì từ ngày xảy ra ‘tiếng súng Đoàn Văn Vươn’ thì giờ đây chính quyền địa phương ‘rất tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân’.

“Đây là vấn đề rất mới,” ông nói, “Nếu như ông Hiền và các thế hệ ngày xưa mà không có tiếng súng đó thì người ta sẽ không nghe đâu.”

Theo bbc


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc