Home » Khám Phá, Khoa học, Tiêu Điểm » Con bò ‘cho sữa người’

Một phòng thí nghiệm của Argentina loan báo họ vừa tạo ra con bò biến đổi gene đầu tiên trên thế giớ imang gene người và khi lớn lên nó sẽ cho sữa như sữa người.

Con bò cho sữa người

Lấy sữa từ con bò cai vô tính. Ảnh:Corbis.


“Con bò vô tính đầu tiên trên thế giới được đặt tên là Rosita ISA. Nó có thể tạo ra loại sữa chứa protein có trong sữa người”,AFPtrích một thông báo từ Viện nghiên cứu công nghệ nông nghiệp Argentina hôm thứ năm.

Rosita ISA sinh ngày 6/4 bằng phương pháp mổ, vì nó nặng hơn 45 kg, gấp đôi trọng lượng của bò cái Jersey. “Khi trưởng thảnh, Rosita ISA sẽ sản xuất ra loại sữa tương tự sữa người”, thông báo cho biết.

Nhà nghiên cứu Adrian Mutto phát biểu: “Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao giá trị dinh dưỡng của bò sữa bằng cách cấy 2 gene người, một là gene protein lactoferrin để cung cấp cho trẻ em chất kháng khuẩn và kháng virus, hai là lysozyme cũng chống khuẩn”.

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc