Home » Chuyện lạ, Giải trí, Tiêu biểu sideshow » Tổng hợp những con vật kỳ lạ nhất Việt Nam
1. Gà 4 chân ở Quảng Ngãi

Đây là chú gà trống đặc biệt tại trại chăn nuôi của ông Huỳnh Văn Thu, xóm 2, thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh. Chú gà này được ông Thu nuôi từ tháng 8/2009 nhưng đến khi tiêm phòng vác-xin cho lứa gà này ông mới phát hiện ra là con gà trống này có hai chân trước mọc ở vị trí bình thường, còn hai chân sau mọc ở gần phía hậu môn. Lúc đầu cả 4 chân đều phát triển như nhau, đến hơn 1 tháng tuổi thì 2 chân sau phát triển kém dần so với 2 chân trước.

.110514c
Tuy khác với những chú gà khác, chú gà này vẫn phát triển bình thường. Giờ nó đã thành một chú gà trống to khỏe, nặng hơn 2,5kg. Thậm chí, nó còn đang “làm chủ” cả bầy gà mái trong trang trại của ông Thu. Ông Thu đã rất nhiều lần nhận được lời đề nghị bán chú gà này với giá rất cao nhưng ông Thu đều từ chối.


2. Lợn đẻ ra Voi

Sáng 11/5/2010 vừa rồi, tại khu trại chăn nuôi lợn của Tiểu Đoàn 2, Lữ Đoàn 16 (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), một con lợn mẹ sinh được 14 lợn con. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường nhưng người ta đã thấy trong 14 chú lợn đó có 1 con rất giống…voi.

110514c02

Người phụ trách chuồng trại của đơn vị cho hay con “voi” con này nặng khoảng 1kg, có mõm giống vòi voi dài gần 10cm, miệng, mắt nhỏ nhưng tai lại to bất ngờ. Khi sinh ra, nó rất yếu, không thể tự bú và đi lại bình thường. Đáng tiếc thay, chú “voi” con chỉ sống sót được 3 tiếng.

110514c03
Chú lợn bất hạnh này không thể bú .

110514c04

3. Gà con có 4 chân và 2 hậu môn ở Quảng Nam

Chú gà này hiện đang được chăm sóc tại nhà ông Trần Đình Liễu ở phố Bàn Thạch, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Hàng trăm người dân hiếu kì khi nghe tin đã kéo đến nhà ông để chiêm ngưỡng chú gà kì lạ này. Ông Liễu cho hay, cách đây một tháng ông và con trai vào Quảng Ngãi thăm người thân và thấy trong một đàn gà mới nở 20 con có một con có tới 4 chân và 2 hậu môn nên con trai ông đã xin về nuôi.

110514c05

Lúc mới đem về, gà con rất yếu, đứng không vững nên hai cha con ông đã phải dùng đèn điện sưởi ấm lúc về đêm, dành cho chú gà sự chăm sóc rất đặc biệt. Qua một tháng, chú gà lớn rất nhanh. Theo như quan sát, chú gà này có 1 cặp chân quặp về phía trước, 1 cặp chân quặp về phía sau. Hai hậu môn đều có chức năng như nhau.

110514c06

Chú gà kì lạ trong tay của con trai ông Liễu

4. Nghé 8 chân, 4 tai và 2 cái đuôi tại Quảng Ngãi
Đây là chú nghé vô cùng kì dị với 8 chân, 4 tai và 2 đuôi ở nhà bà Trúc, người dân xóm nước Liếc, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long, Quảng Ngãi. Ngay từ lúc chào đời, chú nghé đã làm mọi người phải sững sờ vì hình dáng kì dị của mình.

110514c07


Được biết, gia đình nhà bà Trúc nuôi một con trâu gần đến ngày sinh nở. Lúc chuẩn bị chuyển dạ, con trâu này có hiện tượng hơi bất thường và có vẻ khó đẻ hơn những con trâu mà bà từng biết khác. Chính vì thế mà việc sinh nở của nó rất khó khăn, gia đình bà Trúc phải nhờ tới 5 người cùng hỗ trợ mới lấy được chú nghé con ra khỏi bụng mẹ.

110514c08

5. Em cún 5 chân tội nghiệp tại Hà NộiĐây là em cún đang được nuôi ở nhà hàng Quê tại số 77, ngõ 252 Tây Sơn, Hà Nội. Nhà hàng này nuôi khá nhiều chó mèo và người ta cũng không đặt tên rõ ràng, em chó này thỉnh thoảng được gọi là Tun. Ngay từ khi còn bé, em cún đã bị dị tật ở chân, lúc mới đẻ bị gãy chân trái phía trước, chỗ gãy một ngón chân đó phát triển ra thành một cái chân mới khiến tổng số chân của em cún là 5 chứ không phải 4 như các em cún khác.

110514c09


110514c010

6. Ngọn đồi toàn động vật kì dị ở Đà Lạt

Ở đồi Mộng Mơ (Đà Lạt), ngoài cảnh thiên nhiên rất thơ mộng còn có bộ sưu tập những động vật kỳ dị nhất Việt Nam, như trâu 5 sừng, lợn 5 chân… Những động vật này được đem về từ rất nhiều nơi.

110514c011

Vịt 4 cánh

110514c012
Chó 3 chân

110514c013
Con bò này xuất hiện thêm một chân nữa ở mông.

110514c014

Con bò này mọc thêm một chân ở lưng.

110514c015
Lợn 5 chân

110514c016
Trâu 3 sừng

110514c017

Bò 5 chân

7. Loài mãnh thú bí ẩn xuất hiện tại Quảng Ngãi

Gần đây, dư luận đang xôn xao về câu chuyện “Mãnh thú bí ẩn xé xác 20 con chó nhà” ở Quảng Ngãi. Con thú lạ không rõ nguồn gốc này đã mò tới khu vực xã Bình Đông và đang khiến người dân nơi đây khiếp sợ, cuộc sống bị đảo lộn. Vào buổi đêm, con thú này tấn công con chó của các hộ dân trong địa bàn xã. Những con chó đều bị giết hại theo một cách rất dã man: đầu bị cắn nát, lìa khỏi thân, toàn bộ nội tạng đều bị ăn hết…

110514c018
Dấu chân của con mãnh thú


Ngoài chó ra, con thú này chưa tấn công bất cứ loài động vật nào khác. Tuy nhiên, tình trạng này cũng đủ làm người dân nơi đây sống trong hoang mang và hoảng sợ. Ban đêm, con thú hoang còn phát ra những tiếng gầm làm bà con nơi đây vô cùng kinh hãi. Mỗi lần gầm phải kéo dài tới 15 phút. Lực lượng cảnh sát và chó nghiệp vụ đã được huy động để lùng bắt loài mãnh thú lạ. Cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được chính xác câu trả lời về loài mãnh thú này.

Theo kenh14

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc