Home » Khám Phá, Khoa học, Tiêu biểu sideshow » Ngạc nhiên mưa pha lê trên ngôi sao mới

Lần đầu tiên kính viễn vọng Spitzer của NASA quan sát thấy cơn mưa pha lên trên một ngôi sao mới hình thành.


Những hạt pha lê nhỏ màu xanh được quan sát thấy trong các đám mây bụi của ngôi sao trẻ HOPS-68, thuộc chòm sao Orion.


Hình ảnh ngôi sao trẻ HOPS-68 theo quan sát của kính viễn vọng Spitzer


Theo các nhà thiên văn, những hạt pha lê này được tạo thành từ forsterite, thuộc họ khoáng chất, có thể được tìm thấy ở mọi nơi, từ những mẫu đá quý periodot, trên các bãi biển cát xanh ở Hawaii hay trên các thiên hà xa xôi. Nhưng bằng cách nào các hạt pha lê này có mặt ở đó?

GS. Tom Megeath của trường ĐH Toledo ở Ohio nhận định nhiều khả năng các hạt pha lê này được hình thành từ những vụ nổ trên bề mặt sao HOPS-68, sau đó bị đốt nóng và được các đám mây có nhiệt độ thấp hơn cuốn đi rồi rơi xuống tạo thành mưa pha lê.

Hàng tỉ tỉ tinh thể màu xanh lấp lánh trút xuống bề mặt ngôi sao tạo thành mưa pha lê


Việc phát hiện ra các hạt pha lê trong các đám mây bụi ở một ngôi sao trẻ khiến các nhà khoa học rất ngạc nhiên vì nhiệt độ trung bình trong những đám mây này chỉ là -170 độ C.

Điều này cũng góp phần giải thích việc các sao chổi có thể được hình thành ở những vùng ngoài lạnh của hệ mặt trời, nơi có ngưỡng nhiệt độ chỉ khoảng 700 độ C.

theo vietnamnet

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc