Là một quốc gia khá khép kín so với thế giới bên ngoài nhưng hiện có hàng trăm nghìn người đang sử dụng điện thoại di động ở Triều Tiên.
Triều Tiên đã mở mạng lưới viễn thông di động từ năm 1998 và khi đó, chỉ có vài trăm người có khả năng sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, con số này đã tăng nhanh chóng mặt trong những năm qua. Đầu tiên là 3.000 người dùng hồi năm 2002 và khoảng 30.000 người dùng vào năm 2004. Và kể từ khi Tập đoàn Orascom của Ai Cập được phép kinh doanh và mở mạng 3G ở Triều Tiên cách đây ba năm, điện thoại di động đã trở thành một vật dụng thông thuộc ở quốc gia Đông Bắc Á này.
![]() |
Theo nghiên cứu của công ty Ovum, hiện có khoảng 500.000 thuê bao di động ở Triều Tiên. Những mẫu điện thoại đầu tiên được bán ở Triều Tiên là Motorola và Nokia song theo một số chuyên gia Hàn Quốc, hiện Trung Quốc là nước bán khá nhiều mẫu di động ở thị trường Triều Tiên.
Ông Angel Dobardziev, một quan chức của Ovum, cho hay: “Orascom đã đáp ứng được những điều kiện mà chính phủ Triều Tiên yêu cầu. Đó là lý do tại sao họ được chọn. Tôi cho rằng khi hợp đồng giữa Orascom với chính phủ Triều Tiên hết hạn vào năm 2012, công ty của Ai Cập sẽ muốn tiếp tục tái ký hợp đồng”. Được biết, mạng 3G ở Triều Tiên sẽ cung cấp các dịch vụ bao gồm: đàm thoại, nhắn tin SMS, đàm thoại hội nghị, thư giọng nói và hệ thống trả lời tự động IVR.
Trà My (tổng hợp)
Theo bee.net
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!