Home » Chuyện lạ, Giải trí » Người đàn ông xoay ngược được cả bàn chân và đầu

Ông Moses Lanham, 49 tuổi ở bang Michigan, Mỹ có một khả năng đặc biệt: xoay ngược được cả bàn chân và đầu ra phía sau.

Ông Lanham phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình khi 14 tuổi, sau một tai nạn ở giờ thể dục ở trường. Lúc đó, ông Lanham bị ngã ở độ cao 54m khi đang leo lên sợi dây thừng. Khi rơi xuống đất, bàn chân của ông ở tư thế kỳ lạ, tuy nhiên, ông vẫn đứng lên và đi lại bình thường. Tuy nhiên, từ đó, bàn chân của ông có thể xoay ra phía sau.

Ông Lanham xoay ngược bàn chân (Ảnh: AOL news)


Khi xoay bàn chân hay đầu ra phía sau, ông Lanham cho biết ông không hề cảm thấy đau: “Tôi vẫn xoay bàn chân của mình ra phía sau để có thể ngồi một cách thoải mái hơn” – ông Lanham nói. Hiện tại, người đàn ông này đang muốn lập kỷ lục “Người đi bộ 20m nhanh nhất với bàn chân xoay ngược”.

Ông Lanham có thể quay ngược hẳn đầu về phía sau (Ảnh: AOL news)

Theo các bác sĩ, Lanham có nhiều mô và sụn hơn trong khớp xương,khiến cho các khớp gối, khớp hông và mắt cá chân linh hoạt một cách đặc biệt. Cậu con trai Trey Lanham, 17 tuổi của ông cũng có thể xoay bàn chân ra phía sau, tuy nhiên không được nhiều như cha.



Phương Linh
(Theo AOL news)

theo vietnamnet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc