Home » Khoa học » Robot thám hiểm lòng biển Nam Cực

Ảnh: Gus Romo

Các chuyên gia Đại học miền Bắc Illinois (Mỹ) vừa giới thiệu một loại tàu ngầm robot mới có khả năng đi đến những khu vực trước nay được xem là bất khả xâm phạm trên trái đất – lòng biển Nam Cực.

Việc theo dõi tình trạng tan băng trên biển là rất quan trọng trong các cuộc nghiên cứu nhằm đánh giá tác động khủng khiếp của tình trạng ấm lên toàn cầu. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu lâu nay chỉ được thực hiện từ xa với các thiết bị đo đạc ở bề mặt các tảng băng.

Theo chuyên san Science, được thiết kế để chui xuống dưới những khoang hẹp trên khối băng khổng lồ, tàu ngầm robot SIR sẽ cung cấp cho các nhà khoa học cái nhìn trực diện đầu tiên về những sông băng đang tan chảy.

Với chiều dài khoảng 8,5m, hình dáng như điếu xì-gà, bề ngang có thể thu lại khoảng 55 cm, SIR có nhiệm vụ thu thập thông tin và lấy mẫu từ bên dưới thềm băng lớn nhất Nam Cực là Ross Ice Shelf. Ngoài nhiệm vụ trên, SIR còn được hy vọng sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn mới về cộng đồng sinh vật sống dưới thềm băng.

Thụy Miên

Theo Tin247

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc