Home » Chuyện lạ, Giải trí » Quyển từ điển đắt nhất thế giới

’Những loài chim của Mỹ’, công trình độc đáo của họa sĩ Audubon, một người Pháp gốc Mỹ, vừa trở thành quyểnsáchđược bán đấu giá cao nhất thế giới với giá trị lên tới 11,5 triệu USD.

Quyển từ điển đắt nhất thế giới

Quyển sách này bao gồm nhiều chương nhỏ và mỗi chương được đóng rời thành nhiều bản vẽ khác nhau.


Quyển từ điển này có hơn 500 mẫu vật về các loài chim trên đất nước Mỹ. Anh Audubon phải mất tới 12 năm để đi tìm và chụp ảnh lại tất cả những loài chim và vẽ lại chúng bằng tay với độ chính xác tuyệt đối về màu sắc cũng như chi tiết. Điều đặc biệt, những bức tranh này có kích thước như thật với tỉ lệ 1:1. Anh phải mất ít nhất 60 giờ để hoàn thành một bản vẽ.

Cuốn sách không chỉ ấn tượng với sự cầu kỳ, tỉ mỉ và còn có một kích thước đồ sộ so với những cuốn sách thông thường. Kích thước của quyển sách là 0,9m x 0,6m. Một nhà xuất bản ở London đã in một bản duy nhất và sau đó nó được mang ra đấu giá với giá trị kỷ lục là 11,5 triệu USD. Nó đã trở thành quyển sách đắt nhất thế giới,phá vỡ kỷ lục của quyển sách được bán đấu giá năm 2000 với giá trị 8,8 triệu USD.

Những hình ảnh của quyển sách giá trị này, ảnh trên Oddity:

Quyển từ điển đắt nhất thế giới

Quyển sách dày với hình ảnh đầy đủ và chi tiết về những loài chim.

Quyển sách đã thuộc về một nhà sưu tập tại Anh.

Những chú chim có kích thước như ngoài đời thực.

Một bức tranh trong quyển từ điển.

Linh Phạm

Theo tin247


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc