Home » Xã hội » Hơn 11.530 tỉ đồng xây hệ thống chống ngập cho TP.HCM
Thông tin này được đưa ra ngày 12.11, tại buổi làm việc về tình hình thực hiện dự án trong quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho khu vực TP.HCM (dự án 1547) với bộ NN&PTNT.

Trung tâm điều hành các chương trình chống ngập nước cho biết, trong tháng 11 này, TP.HCM sẽ khởi công dự án xây dựng cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Theo ban quản lý dự án, hiện nay mọi thủ tục liên quan đến dự án đã hoàn thành và có thể khởi công trong tháng 11.2010.

Theo Trung tấm chống ngập, ngoài dự án trọng điểm xây dựng cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè, TP.HCM cũng đang chuẩn bị phê duyệt, thẩm định các dự án khác như dự án xây dựng cống kiểm soát triều Phú Xuân.

Ngoài ra, dự án xây dựng cống kiểm soát triều sông Tân Thuận và dự án xây dựng tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn (từ Vàm Thuận đến sông Kinh) vẫn đang lập quy hoạch, chỉnh sửa.

Tổng diện tích Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM nghiên cứu là 968.500 ha. Bao gồm: TP.HCM với diện tích 209.500 hecta; vùng phụ cận bao gồm hạ lưu các sông: Đồng Nai (từ hồ Trị An đến biển) với diện tích 235.000 ha, sông Sài Gòn (từ hồ Dầu Tiếng đến TP.HCM) với diện tích 243.000 ha, sông Vàm Cỏ Đông với diện tích 281.000 ha. Tổng mức đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM dự kiến khoảng 11.531 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2012) sẽ triển khai các dự án khu vực bờ hữu sông Sài Gòn – Nhà Bè, giai đoạn 2 (sau năm 2012) giải quyết khu vực ngã ba sông Đồng Nai – Sài Gòn.

Theo Từ An

SGTT

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc