Home » Tiêu Điểm, Văn hóa » Chiêm ngưỡng cổ vật ngàn năm có một

Ngay khi Bảo tàng Hà Nội được khánh thành và mở cửa chào đón khách thăm quan, hơn 50.000 hiện vật đã được đưa ra trưng bày, trong đó có không ít cổ vật vô giá của các nhà sưu tầm cá nhân, lần đầu tiên được đưa ra trưng bày.

Xuyên suốt từ tầng một lên đến tầng 4, người xem được “mãn nhãn” với hàng ngàn cổ vật, được làm từ đủ các chất liệu như gốm, sứ, đồng, sắt… Từ vật dụng cá nhân, vật dụng gia đình đến biểu tựng tôn giáo, các vật dụng phục vụ sinh hoạt cộng đồng…

Trong đó có nhiều đồ vật có niên đại vài thế kỷ trước Công Nguyên.

Đồng thời với việc mở cửa, Festival cây cảnh nghệ thuật cũng đã được tổ chức tại đây, với diện tích trưng bày hơn 3ha sân vườn trong khuôn viên bảo tàng, đáp ứng tình yêu của những người đam mê cây cảnh, với những cây “khủng” được tuyển chọn chuyển về từ hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh về cổ vật và cây cảnh được trưng bày trong Bảo tàng Hà Nội:

Bộ sưu tập đồ gốm thế kỷ 1 – 3.

Bộ sưu tập đồ đồng thuộc văn hóa Đông Sơn.

Chuông voi, đồng (văn hóa Đông Sơn).

Gươm đồng thuộc văn hóa Chăm Pa

Tẩu thuốc thuộc văn hóa Chăm Pa (thế kỷ 10-15). Liểm đồng vuông thế kỷ 1 trước Công Nguyên

Các con vật bằng gốm, sứ cổ. 8.jpg

Nghê bằng gốm.

Rồng

Tượng, biểu tượng Linga – Yoni bằng đá thuộc văn hóa Chăm Pa (thế kỷ 7-9).

Lư đồng thời nhà Nguyễn (thế kỷ 19-20). Khách thăm quan nghỉ chân trên bộ bàn ghế cổ được bày biện giống không gian một ngôi nhà truyền thống. Và một số cây cảnh “khủng” được chuyển về từ các tỉnh trưng bày trong khuôn viên bảo tàng.

(Theo bee)

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc