Home » Xã hội » Đồng Nai thống nhất nhận mức bồi thường của Vedan

Chiều 7/9, tỉnh Đồng Nai và Công ty Vedan Việt Nam đã tổ chức họp để thống nhất

Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam đang trả lời phỏng vấn báo chí. (Nguồn: Internet)

nhận số tiền gần 120 tỷ đồng bồi thường cho nông dân bị thiệt hại của hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch từ phía Vedan.

Tại cuộc họp hai bên đã thống nhất là Vedan sẽ giao đủ số tiền gần 120 tỷ đồng cho đại diện tỉnh Đồng theo hai đợt như đề nghị của Công ty này trước đó.

Riêng hai trường hợp là hộ anh Nguyễn Lam Sơn và bà Nguyễn Thị Ngọc Châu ở huyện Nhơn Trạch vẫn tiếp tục khởi kiện Vedan ra toà, Vedan cũng chấp nhận làm bị đơn trong vụ kiện này.

Tuy nhiên, nếu phán quyết của toà án là hai công dân trên được bồi thường với số tiền cao hơn số tiền mà Viện Tài nguyên và Môi trường công bố trước đó thì tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thanh toán số tiền chênh lệch cho hai hộ dân trên.

Đại diện phía Vedan và tỉnh Đồng Nai cũng thống nhất chiều ngày 10/9 sắp tới, cùng với đại diện các đơn vị liên quan, hai bên sẽ ký kết việc trao và nhận số tiền gần 120 tỷ đồng từ phía Vedan cho tỉnh Đồng Nai.

Ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh sẽ tiếp xúc và vận động trường hợp anh Nguyễn Lam Sơn và bà Nguyễn Thị Ngọc Châu nên rút đơn kiện và nhận tiền bồi thường./.

Theo TTXVN, vovnews.vn

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc