Home » Tiêu biểu sideshow » Chọn kiến trúc sư nổi tiếng cho toà nhà cao nhất Hà Nội

Toà tháp Dầu khí tại Hà Nội có chiều cao dự kiến khoảng 528m, với 102 tầng toạ lạc trên khu đất 25 ha tại Mễ Trì (Từ Liêm, HN) sẽ được chủ đầu tư lựa chọn những kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới.

Đây là thông tin được Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Trịnh Xuân Thanh cho biết ngày hôm qua (20/7).

Theo đó, một trong 3 kiến trúc sư nổi tiếng thế giới: KTS César Pelli người Argentina đã thiết kế tòa tháp đôi Petronas (Malaysia) cao 452m, KTS Adrian Smith người Mỹ đã thiết kế tòa tháp Dubai cao nhất thế giới – cao 828m (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất) và KTS Karl Fender người Australia đã thiết kế tòa tháp Eureka (cao nhất Australia) sẽ được chủ đầu tư lựa chọn cho dự án này.

Dự án toà tháp Dầu khí cao 102 tầng có tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD. Đây sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam và cao thứ nhì châu Á được sử dụng làm công trình hỗn hợp bao gồm thương mại, văn phòng và căn hộ.

Trước đó, PVC cũng đã thành lập Tổ xây dựng Đề án đầu tư – xây dựng “Toà nhà siêu cao PVN 102 tầng” để chuẩn bị cho việc triển khai đầu tư và xây dựng tháp Dầu khí.
Theo đó, Tổ có nhiệm vụ xây dựng quy trình, chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ dự án; Xây dựng quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn, lập dự án đầu tư công trình, tư vấn thiết kế, quản lý , mua sắm cho dự án; Xây dựng quy trình lựa chọn vật liệu, tổ chức thi công cho tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Tập đoàn Đại Dương – OceanGroup và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí PVC đã đạt thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam. Với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, tòa nhà PVN Tower do hai bên hợp tác đầu tư xây dựng sẽ được đặt tại Hà Nội, trở thành toà nhà điều hành trung tâm tài chính – thương mại quốc tế.

Dự kiến tòa nhà sẽ được khởi công vào đầu năm 2011và sẽ hoàn thành sau từ 2,5 – 3 năm xây dựng.

Theo infotv


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc