Tòa án trọng tài xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) trên Biển Đông đã ra hạn cho 2 bên tới ngày 5/8 để đưa ra ý kiến phản hồi về dự thảo quy trình xét xử vụ kiện.
![]() |
Biển Đông – vùng biển giàu tài nguyên |
Hôm 16/7, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng biện lý Philippines thông báo Ban Trọng tài do Tòa án Quốc tế về Luật Biển thành lập đã có buổi họp đầu tiên vào ngày 11/7 tại thành phố The Hague, Hà Lan.
Trong phiên họp đầu tiên hôm 11/7, Tòa án trọng tài đã thông qua một dự thảo về quy định trình tự xét xử đồng thời yêu cầu Philippines và Trung Quốc đưa ra ý kiến về bộ quy định này và đệ trình văn bản biện hộ trước ngày 5/8.
Theo Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng biện lý Philippines, chính phủ Philippines và nhóm luật sư hiện đang nghiên cứu dự thảo về quy định trình tự xét xử và sẽ đệ trình ý kiến cùng văn bản biện hộ như yêu cầu của Tòa án trọng tài theo thời hạn đã định.
“Chính phủ Philippines vui mừng khi Tòa án trọng tài chính thức triển khai các thủ tục tố tụng. Văn phòng Tổng Biện lý cam kết hợp tác đầy đủ với Tòa án trọng tài, nhằm bảo đảm sự công bằng, khách quan và hiệu quả để đưa ra phán quyết mang tính ràng buộc cuối cùng phù hợp với luật pháp quốc tế”, theo tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng biện lý Philippines.
Cũng trong phiên họp hôm 11/7, chủ tịch và các thành viên Tòa án trọng tài đã chọn tòa nhà Trọng tài Thường trực tại The Hague, Hà Lan, làm nơi xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên cho tới nay, mới chỉ có Philippines đồng thuận chấp hành yêu cầu của Tòa án trọng tài.
Trước đó, Philippines đã phản ứng mạnh mẽ với cái gọi là “đường chín đoạn” theo tuyên bố của Bắc Kinh, bao quát gần như toàn bộ khu vực Biển Đông, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh vi phạm khoản phụ lục số 7 trong UNCLOS. Hiện, Philippines tuyên bố chủ quyền trên nhiều khu vực thuộc Biển Đông, được Manila gọi là Biển Tây Philippines.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn duy trì quan điểm giải quyết xung đột thông qua đàm phán song phương và phớt lờ vụ phân xử hồi tháng Hai.
Cùng với 161 quốc gia khác, cả Philippines và Trung Quốc đều tham gia ký kết công ước năm 1982 nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp lệ trước vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
Theo Infonet
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!