Một vấn đề hết sức quan trọng đối với Nhật Bản hiện nay là việc tìm ra nguồn năng lượng tái tạo thay thế cho năng lượng điện nguyên tử.
Công nhân tại một nhà máy điện ở Nhật Bản. (ABC)
Ô nhiễm phóng xạ đang giảm đi?
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tuyên bố nhà máy điện nguyên tử Fukushima đang dần ổn định và lượng phóng xạ phát tán cũng giảm đi.
Giới chức Nhật Bản vẫn tiếp tục khẳng định mức độ phóng xạ từ Fukushima chỉ bằng 1/10 so với thảm họa xảy ra tại Chernobyl ở Ukrainanăm 1986.
Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố những nguy cơ nhiễm phóng xạ mà dân chúng gặp phải vẫn chưa đến mức tồi tệ như trước đây và những người sống ở khu vực cách xa trung tâm Fukushima 30 cây số rất ít bị ảnh hưởng sức khỏe.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng lên tiếng hậu thuẫn cho Thủ tướng Nhật và cho biết các cuộc thử nghiệm những mẫu thực phẩm cho thấy mức độ ô nhiễm phóng xạ trong khu vực Fukushima vẫn còn thấp hơn tiêu chuẩn cho phép với rất ít hàm lượng các chất phóng xạ iodine 134, caesium 137 có trong thực phẩm.
Tiến sĩ John Price thuộc phân khoa Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Monash, cựu thành viên Ban Chính sách An toàn Tổ hợp Nguyên tử Quốc gia Anh, cho biết trên thực tế, mức độ nguy hiểm do phóng xạ gây ra đang giảm xuống.
Tuy nhiên, phát biểu của Thủ tướng Kan trên hệ thống truyền hình toàn quốc lại trái ngược hoàn toàn với thẩm định trước đây của Cơ quan An toàn Nguyên tử Nhật Bản (JNSA). Tổ chức này vừa nâng mức độ khủng hoảng nguyên tử tại Fukushima lên tới mức tối đa 7, bằng với thảm họa xảy ra tại Chernobyl.
Nguồn năng lượng tương lai
Một vấn đề đang gây nhiều tranh luận hiện nay sau cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Fukushima là năng lượng hạt nhân có an toàn hay không và nguồn năng lượng tái tạo nào có thể thay thế nó?
Tiến sĩ Kae Takase, Giám đốc Tổ chức Governance Design Laboratory,Nhật Bản, đồng thời là chuyên gia nghiên cứu về năng lượng nguyên tử và năng lượng tái tạo hơn 20 năm nay.
Bà cho biết trước đây, nhiều người Nhật vẫn cho rằng năng lượng nguyên tử an toàn. Tuy nhiên, sau những sự việc nghiêm trọng xảy ra tại Fukushima, có nhiều ý kiến cho rằng Nhật cần sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo khác thay cho năng lượng nguyên tử.
Tiến sĩ Takase ước tính năng lượng mặt trời và gió sẽ là những nguồn năng lượng tái tạo chính ở Nhật Bản trong tương lai. Mục tiêu đầu tiên là 100% các hộ gia đình tại Nhật Bản sẽ sử dụng năng lượng mặt trời.
Theo bà Takase, chính phủ Nhật rất quan ngại về chi phí để xây dựng những cơ sở năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề này không đến nỗi quá tốn kém so với việc xây dựng các trung tâm cung cấp năng lượng từ nguồn khí đốt thiên nhiên.
Mặc dù Nhật sẽ phải mất thời gian để xây dựng các cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo nhưng tiến độ công việc có thể diễn ra nhanh chóng hơn nhiều nếu chính phủ có quyết tâm và phương pháp thực hiện hiệu quả. Một trong số đó là lắp đặt những tấm panel pin mặt trời trên mái nhà của các nhà máy hoặc cơ sở tư nhân.
Bà nhận định Nhật Bản hoàn toàn có đủ khả năng chế tạo các tấm panel pin mặt trời để cung cấp cho người dân cũng như phục vụ mục đích xuất khẩu.
Bà kết luận: “Nếu chính quyền vẫn giữ vững lập trường dựa vào nguồn năng lượng nguyên từ thì người dân Nhật sẽ không để Thủ tướng Kan làm việc đó”.
Theo bayvut
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!