Home » Xã hội » Máy bay chiến đấu Trung Quốc xuất hiện, quần đảo tàu Việt Nam
Từ sáng đến trưa 13-7, như thường lệ tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 không chỉ xuất hiện các lượt máy bay cánh bằng của Trung Quốc bay trên các tàu Việt Nam.
Các tàu cá của Trung Quốc vẫn thường xuyên bám sát và ngăn cản tàu cá Việt Nam tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương-981

Các tàu cá của Trung Quốc vẫn thường xuyên bám sát và ngăn cản tàu cá Việt Nam tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương-981

Theo báo cáo nhanh của Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) chiều tối cùng ngày, lực lượng kiểm ngư phát hiện thêm một máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay ở khu vực này.

Cụ thể, lúc 9g một chiếc máy bay cánh bằng của Trung Quốc đã bay vào khu vực các tàu Việt Nam đang hoạt động từ hướng tây bắc, ở độ cao 1.500-2.000m, rồi bay khỏi khu vực theo hướng đông nam. Lúc 12g30-12g40, từ hướng bắc đông bắc, một chiếc máy bay cánh bằng lại bay tới khu vực các tàu của ta ở độ cao 500-600m, bay hai vòng rồi rời khu vực theo hướng bắc tây bắc. Đặc biệt, lực lượng của ta đã phát hiện một máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay từ hướng đông bắc đến, ở độ cao 1.500-2.000m, bay ba vòng trên các tàu của ta, sau đó bay ra khỏi khu vực theo hướng đông.

Về lực lượng, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 110-115 tàu các loại, trong đó có 43-44 tàu hải cảnh, 15-16 tàu vận tải, 31-33 tàu cá và 5 tàu quân sự.

Theo Cục Kiểm ngư, ngày 13-7 các tàu của lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển tiếp tục thực hiện việc tiếp cận ở khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10-11 hải lý. Các tàu Trung Quốc vẫn thực hiện hành động dàn hàng ngang, tăng tốc để áp sát, ngăn cản không cho các tàu của ta cơ động vào gần giàn khoan.

ĐỨC BÌNH

Theo tuoitre


01 ý kiến dành cho “Máy bay chiến đấu Trung Quốc xuất hiện, quần đảo tàu Việt Nam”

  1. bảy xe ôm 16/07/2014

    Kệ mẹ máy bay TQ, nó bay lắm thì nó tốn xăng & nhanh rơi chứ nó có làm được gì đâu mà lo.

    Reply

Ý kiến bạn đọc