Home » Khám Phá, Khoa học » Nơi diễn ra cuộc đại chiến đầu tiên thời kỳ đồ đồng

Những chiếc hộp sọ bị vỡ cùng với nhiều mảnh xương dập vụn được tìm thấy bên bờ sông nước Đức là những bằng chứng cho thấy ở đây đã từng diễn ra trận đại chiến đầu tiên trong thời kì đồ đồng.

Các nhà khảo cổ phát hiện vẫn còn khoảng 100 thi thể nằm tại thung lũng Tollense, miền bắc nước Đức. Điều này chứng tỏ đây là một trận chiến tàn bạo, chém giết giữa các bộ lạc với nhau.

Nhiều bộ xương bị dập nát, hộp sọ nứt vỡ và có một thi thể bị chôn vùi cùng với một chiếc mũi tên dài hơn 2cm.

Trong số các vũ khí được các thợ lặn vớt dưới lòng sông có một chiếc gậy bằng gỗ có hình dạng như một chiếc gậy đánh bóng chày.

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 100 bộ xương tại thung lũng Tollense, bao gồm những hộp sọ bị nứt vỡ

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 100 bộ xương tại thung lũng Tollense, bao gồm những hộp sọ bị nứt vỡ

Vũ khí được tìm thấy giống như chiếc gậy đánh bóng chày

Vũ khí được tìm thấy giống như chiếc gậy đánh bóng chày

Nhóm nghiên cứu đến từ Trung tâm khảo cổ Baltic và Scandinavia ở Đức cho biết những bộ xương cốt được tìm thấy nơi đây xác định là của những người đàn ông trẻ tuổi.

Thêm một bằng chứng nữa là thực tế không tìm thấy mảnh vỡ nào của đồ gốm, hay đá lát mà có thể đây chỉ là một ngôi mộ.

Trong số 100 bộ xương, có đến tám bộ bị tổn thương xương và một bộ bị gãy xương đùi. Điều này cho thấy có thể người này đã bị ngã ngựa.

Dòng sông ở thung lũng Tollense được cho là nơi diễn ra trận đại chiến đầu tiên trong thời kỳ đồ Đồng

Dòng sông ở thung lũng Tollense được cho là nơi diễn ra trận đại chiến đầu tiên trong thời kỳ đồ Đồng

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Harald Lubke cho biết các bằng chứng đã chỉ ra một địa điểm đã từng xảy ra đại chiến.

Ông cũng cho biết thêm thực tế đã xảy ra nhiều cuộc xung đột liên tiếp trên dòng sông và có thể sẽ phát hiện nhiều thi thể khác ở khu vực này.

theo bee


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc