Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Ngư dân bị tàu cá Trung Quốc chiếm ngư trường
Ngư dân Việt Nam đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn khi liên tục bị tàu cá Trung Quốc (TQ) tranh giành ngư trường ngay trong lãnh hải Việt Nam.

Ngư dân cho tàu cá nằm bờ vì ngư trường bị thu hẹp, giá dầu tăng… – ảnh Đức Huy

Liên tục xâm phạm lãnh hải

Trong thời gian gần đây, tàu cá TQ liên tục vào sâu trong lãnh hải của VN để đánh bắt, khai thác thủy sản với số lượng hàng trăm tàu. Ngư dân Trần Văn Tá (48 tuổi, ở TP Tuy Hòa, Phú Yên), thuyền trưởng tàu cá PY-92709TS, kể: “Lúc 15 giờ ngày 9.3.2011, tại tọa độ 13-17 độ vĩ bắc, 111-115 độ kinh đông, là vùng biển của VN nhưng tui nhìn thấy có khoảng 150 tàu cá TQ đang hành nghề câu mực. Họ đã vào đây khai thác, đánh bắt gần 1 tháng nay”.

Thời gian vừa qua, đặc biệt hơn 10 ngày nay, tàu cá TQ xâm phạm nhiều lần trong vùng biển nước ta. Theo thông tin ngư dân báo về, trung bình mỗi ngày vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến quần đảo Trường Sa có từ 120 đến 150, cá biệt có những ngày lên đến hơn 200 tàu cá TQ khai thác trong vùng biển nước ta

Đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên

Tàu cá TQ cũng vào tận các đảo Nam Yết, Sinh Tồn, An Bang (thuộc huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) để khai thác trộm hải sản. Khi phát hiện, lực lượng chức năng VN đã yêu cầu họ ra khỏi khu vực. Chỉ từ ngày 30.4 đến ngày 3.5.2011, tại tọa độ 10-15 độ vĩ bắc, 111 độ 40’-113 độ 30’ kinh đông (cách TP Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 150 hải lý) thuộc vùng biển chủ quyền của VN, có đến 200 tàu cá TQ ngang nhiên hành nghề câu mực tại đây.

Khi phát hiện tàu cá TQ xâm phạm lãnh hải VN, tàu cá ngư dân Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa đã yêu cầu tàu cá TQ không được đánh bắt trong khu vực này. Ngư dân Lê Văn Tuấn ở P.6, TP Tuy Hòa, bức xúc: “Khi gặp tàu cá TQ đánh bắt trái phép trong vùng biển của VN, tụi tui yêu cầu họ rời khỏi ngư trường nhưng họ không chịu đi. Vì tàu cá TQ lớn hơn tàu cá của ngư dân mình nên tụi tui không dám đến gần, đành phải để ngư trường cho họ đánh bắt. Thấy mà tức!”.

Thuyền trưởng Tuấn còn cho biết, tại vùng biển 15 độ vĩ bắc, 114 độ 30’ kinh đông, tàu hải quân của TQ thường xuyên xuất hiện ở khu vực này.

Ngang nhiên chiếm ngư trường

Để đảm bảo cho ngư dân hoạt động an toàn trên vùng biển VN, Phú Yên đã thành lập hơn 100 tổ tàu thuyền an toàn đánh bắt xa bờ. Thế nhưng, mỗi khi gặp tàu cá TQ, ngư dân Phú Yên cũng không thể thay đổi tình hình.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, Đội phó Đội kiểm soát hành chính Đồn biên phòng 352, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên, cho biết: “Ngư dân Phú Yên tổ chức đánh bắt theo đội, mỗi đội từ 5 – 10 tàu cá. Khi gặp tàu cá TQ xâm phạm ngư trường, ngư dân mình yêu cầu họ rời khỏi ngư trường, họ không những nằm lì mà còn dùng hung khí đe dọa. Trong trường hợp số lượng tàu cá của TQ ít hơn thì họ gọi tiếp viện. Chỉ sau 15 – 20 phút, hàng chục tàu cá TQ có mặt, quây quanh nên tàu cá ngư dân mình chỉ còn biết bỏ đi nơi khác”.

Lãnh hải của VN nhưng TQ lại cấm đánh bắt. Còn ngư dân của họ thì tràn xuống đánh bắt trong vùng biển của VN. Thật là ngang ngược, phi lý và bắt chẹt người khác

Ngư dân Lê Văn Tuấn

Thượng úy Ry xác nhận thực tế tàu TQ ngày càng lấn chiếm, xâm phạm lãnh hải VN khiến ngư dân rất bức xúc. “Ngư dân mình ngại va chạm, một phần vì tàu cá mình nhỏ, hơn nữa đó là cả gia sản tích cóp, vay mượn lâu mới có. Nếu va chạm, phần thua thiệt về ngư dân mình”, thượng úy Ry chia sẻ.

Trạm biên phòng Đà Rằng thuộc Đồn biên phòng 352 thường xuyên theo dõi tàu cá ngư dân ở Phú Yên đánh bắt ở các ngư trường thuộc lãnh hải VN. Thiếu úy Nguyễn Lê Trúc Thân, Trạm trưởng, cũng kể: “Cách đây vài ngày, ngư dân báo về có khoảng 100 tàu cá của ngư dân TQ đang đánh bắt tại tọa độ 7-17 độ vĩ bắc, 111-115 độ kinh đông thuộc lãnh hải VN. Tàu cá TQ có công suất đèn pha rất lớn nên mỗi khi ngư dân mình gặp họ thì đành bỏ đi. Tàu cá ngư dân TQ lớn hơn tàu cá ngư dân mình nên để xua đuổi ra khỏi vùng lãnh hải của mình thì chỉ có tàu hải quân mới làm được”.

Chạy lòng vòng vì bị xua đuổi

Vì liên tục bị tàu cá TQ tranh giành ngư trường, bị tàu hải quân các nước xua đuổi ngay trong lãnh hải VN nên ngư dân ta đang mất dần ngư trường.

Điển hình là việc tàu cá PY-92052 chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương do ông Lê Văn Lực (36 tuổi, ở P.6, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng, cứ phải chạy lòng vòng trên biển vì liên tục bị hải quân các nước xua đuổi. Tàu cá này đánh bắt ở ngư trường 9 độ vĩ bắc, 112 độ 30’ kinh đông (thuộc lãnh hải VN) được 14 ngày nhưng không câu được cá nên đã chạy xuống ngư trường 7 độ vĩ bắc, 112 độ 38’ kinh đông thì bị hải quân Brunei, Malaysia, Indonesia rượt đuổi. Do không tìm được ngư trường, thuyền trưởng Lực đành thả tàu trôi tự do chờ khi hải quân các nước bỏ đi thì mới đánh tiếp. “Một chuyến biển, ngư dân phải chi hơn 100 triệu đồng. Nếu bỏ về thì lỗ nặng nên họ đành bấm bụng tiếp tục bám ngư trường”, một lão ngư giải thích.

Điều khiến ngư dân bức xúc nhất hiện nay là lệnh cấm đánh bắt thủy sản của TQ ngay trong vùng lãnh hải VN. Ngư dân Lê Văn Tuấn nói: “Lãnh hải của VN nhưng TQ lại cấm đánh bắt. Còn ngư dân của họ thì tràn xuống đánh bắt trong vùng biển của VN. Thật là ngang ngược, phi lý và bắt chẹt người khác”.

Hiện nay, Phú Yên vẫn còn đang trong mùa đánh bắt cá ngừ đại dương nhưng tại các bến cá P.6 và Đông Tác (P.Phú Đông), TP Tuy Hòa, có hàng trăm tàu cá nằm bờ. Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry giải thích: “Giá dầu tăng, sản lượng thấp do ngư trường đánh bắt bị thu hẹp, giá cả bấp bênh nên ngư dân đành để tàu cá nằm bờ để khỏi bị thua lỗ. Nhiều ngư dân phản ánh, chừng khoảng vài năm nữa, ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương sẽ mất ngư trường vì tàu cá TQ xâm phạm và bị hải quân các nước đuổi bắt”.

Đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên, thông tin: “Thời gian vừa qua, đặc biệt hơn 10 ngày nay, tàu cá TQ xâm phạm nhiều lần trong vùng biển nước ta. Theo thông tin ngư dân báo về, trung bình mỗi ngày vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến quần đảo Trường Sa có từ 120 đến 150, cá biệt có những ngày lên đến hơn 200 tàu cá TQ khai thác trong vùng biển nước ta. Trước đây tình hình tàu cá TQ xâm phạm vùng biển nước ta đã từng xảy ra, nhưng chưa bao giờ nhiều như thế. Phần lớn tàu cá TQ đều có công suất lớn, lại có tàu hải giám bảo vệ nên ngư dân ta đã gặp nhiều khó khăn trong việc giữ vững ngư trường. Chúng tôi đang chỉ đạo các đồn biên phòng vận động ngư dân khai thác khơi theo tổ tàu thuyền an toàn. Nếu tàu nào có người biết nói tiếng Trung thì khi phát hiện cần thông báo cho phía tàu TQ biết đây là vùng biển VN”. Đ.H

Hàng loạt tàu cá TQ xâm phạm sâu vùng biển Quảng Ngãi

Theo báo cáo của Đồn biên phòng 328 Lý Sơn (BĐBP Quảng Ngãi), những năm gần đây, TQ nhiều lần tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí ở vùng biển phía đông bắc đảo Lý Sơn, thậm chí hàng loạt tàu cá còn xâm phạm sâu vào vùng biển Quảng Ngãi để đánh bắt hải sản. Cụ thể:

– Ngày 31.1.2006, tàu tuần tra của Hải đội 2 – BĐBP Quảng Ngãi phát hiện và vây bắt tàu Nghiêu Bình 36021 do Băng Lục Hán (sinh năm 1954, quốc tịch TQ) làm thuyền trưởng cùng 2 lao động đang đánh bắt trộm hải sản ở vùng biển phía đông bắc cách đảo Lý Sơn chỉ 5 hải lý. Đồn biên phòng 328 Lý Sơn đã lập biên bản vi phạm và phóng thích về TQ.

– Ngày 23.5.2007, Vùng 3 Hải quân tuần tra, phát hiện bắt giữ tàu Quế Bắc Ngữ, số hiệu 10030, trên tàu có 11 thuyền viên do Đường Đình Dũng (quốc tịch TQ) làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản trái phép tại tọa độ 15 độ 16’ bắc và 109 độ 42’ đông. Sau đó, lực lượng hải quân đã bàn giao cho BĐBP Quảng Ngãi. UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định phạt cảnh cáo và trục xuất ra khỏi vùng biển VN vào ngày 25.5.2007.

– Ngày 22.4.2009, Đồn biên phòng 328 Lý Sơn phát hiện 12 tàu cá TQ hoạt động sâu vào lãnh hải của VN, cách đảo Lý Sơn khoảng 40 hải lý về hướng đông bắc.

– Ngày 7.7.2009, Đồn biên phòng 328 Lý Sơn lại phát hiện 4 tàu cá TQ hoạt động cách đảo Lý Sơn khoảng 20 hải lý về hướng đông nam.

– Ngày 5.5.2010, Đồn biên phòng 328 Lý Sơn phát hiện nhiều tốp tàu cá TQ đang đánh bắt trộm hải sản tại tọa độ 15 độ 30’ bắc và 109 độ 40’ đông thuộc chủ quyền vùng biển VN.

– Ngày 4.3.2011, Đồn biên phòng 328 Lý Sơn phát hiện 12 tàu cá TQ hoạt động sâu vào lãnh hải của VN, cách đảo Lý Sơn khoảng 40 hải lý về hướng đông bắc.

Hiển Cừ

Phải xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm lãnh hải VN

Hôm qua 28.5, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá VN, nói: “Chúng tôi phản đối việc các tàu cá TQ tràn sang vùng biển của VN để đánh bắt hải sản. TQ vừa đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở khu vực biển Đông, phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của VN, nay tàu cá TQ lại tràn sang vùng biển của VN đánh bắt thủy sản. Đây là những việc làm vừa vi phạm chủ quyền của VN, vừa ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và quyền lợi của ngư dân nước ta”. Ông Thắng cho biết Hội Nghề cá VN sẽ gửi văn bản đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu trách như Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng hải quân tăng cường bảo vệ, đảm bảo quyền lợi của bà con ngư dân khai thác trên vùng biển của nước mình.

Ông Thắng cũng kiến nghị cần nhanh chóng thành lập đội tàu kiểm ngư, góp phần cùng với cơ quan và lực lượng hữu trách bảo vệ chủ quyền, nguồn lợi thủy sản và quyền lợi hợp pháp của ngư dân ta.

Quang Duẩn

Đức Huy

Theo thanhnienonline


01 ý kiến dành cho “Ngư dân bị tàu cá Trung Quốc chiếm ngư trường”

  1. Hoàng sa thân yêu 30/05/2011

    Trước hết là biện pháp ngoại giao cứng rắn. Sau đó nếu Chính phủ không có biện pháp cứng rắn như: Bắt, phạt thật nặng các tàu đánh cá TQ xâm phạm lãnh hải của Việt Nam, thì chúng ta sẽ mất biển, mất đảo. Trung Quốc đang thực hiện chương trình lấn biển, lấn đảo bằng cách cho ngư dân xâm phạm lãnh hải của các nước trong đó có Việt Nam. Nếu chúng ta quá ‘mềm’ thì chắc vài năm nữa chúng ta chỉ còn cách đánh bắt Tôm ven bờ thôi.

    Reply

Ý kiến bạn đọc