Home » Xã hội » Ca ghép tim ‘made in Việt Nam’ đầu tiên thành công
Sau 5 giờ đồng hồ phẫu thuật, 15 bác sĩ của Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Trung ương Huế ghép thành công tim cho một nam bệnh nhân 26 tuổi. Đây là ca ghép tim thứ 2 tại VN và đầu tiên do bác sĩ trong nước thực hiện.

Chiều nay, Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Phú – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, kiêm Giám đốc Trung tâm Tim mạch của bệnh viện này cho biết, bệnh nhân là anh Trần Mậu Đức ở Phú Hội, thành phố Huế. Người cho tim thì ở địa phương khác và xin được giấu tên.

Bệnh nhân đang hồi sức tại bệnh viện. Ảnh: Trần An.
Bệnh nhân đang hồi sức tại bệnh viện. Ảnh: Trần An.

Ca phẫu thuật được tiến hành từ 22h ngày 1/3 và hoàn tất lúc rạng sáng nay. Êkip trực tiếp tham gia ghép tim gồm các bác sĩ thuộc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến khoảng 10h cùng ngày, bệnh nhân đã tỉnh và có thể cử động, hiểu và nghe mọi người xung quanh nói.

Nhận được thông tin Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim này, trong chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lẵng hoa chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện.

Trần An

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc