Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Đập trụ ATM để được… ở tù
Vì buồn gia đình, Cường quyết định đập phá trụ ATM để được… ở tù.

Ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với các bị can Nguyễn Văn Hùng Cường (21 tuổi), Lê Thanh Nhựt (20 tuổi), Lê Thanh Hùng (17 tuổi), Nguyễn Quốc Trung (17 tuổi), Nguyễn Thành Trung (16 tuổi) cùng ngụ xã Tân Lân, huyện Cần Đước về tội “Hủy hoại tài sản”.

Cả nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo lời khai của nhóm đối tượng này, tối ngày 29/4, sau khi đã nhậu cùng nhau, nhóm thanh niên chở nhau ra công viên thị trấn ngồi chơi. Tại đây, Nguyễn Văn Hùng Cường than buồn phiền chuyện gia đình và rủ cả nhóm đi đập phá trụ ATM để được Công an ….nuôi cơm.

Được các bạn đồng ý, cả nhóm bẻ cây xanh ở hàng rào công viên làm dụng cụ rồi kéo đến đập phá trụ ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) nằm trên huyện Cần Đước. Xong tất cả mọi việc, cả nhóm kéo nhau về nhà ngủ.

Đến ngày 4/5 cơ quan công an đã bắt giữ nhóm đối tượng trên để xử lý.

Nguyễn Nam

Theo bee


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc