Home » Xã hội » Đề nghị khởi tố hình sự “thủ phạm” gây lún cột điện 110KV
UBND TP Hạ Long – Quảng Ninh vừa cho biết sẽ yêu cầu cơ quan công an khởi tố hình sự thủ phạm gây ra tình trạng sụt lún chân cột điện cao thế 110 KV- 175, 176 nhánh rẽ trạm Hà Tu trên địa bàn phường Hà Khánh.

Vào đầu tháng 3/2011, người dân tại khu vực tổ 2 – phường Hà Khánh đã phát hiện tình trạng rạn nứt, sụt lún chân móng cột số 3 đường điện cao thế 110 KV- 175, 176 nhánh rẽ trạm Hà Tu. Sự việc được báo cáo lên các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh.

Ngay khi tiếp nhận sự việc, UBND thành phố Hạ Long đã yêu cầu Chi nhánh điện lưới cao thế miền Bắc bằng mọi phương pháp đảm bảo lưu thông nguồn điện đồng thời đề nghị với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đưa cán bộ kỹ thuật của Trung tâm cấp cứu mỏ xuống các đường lò than trái phép để tìm hiểu và làm rõ nguyên nhân của việc sụt lún.

Cột sắt bị cong vênh và vết nứt dưới chân cột do "thổ phỉ than" gây nên. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)


Trao đổi với PV Dân trí, ông Đào Xuân Đan – Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho biết: “Sự cố sụt lún, rạn nứt chân móng cột điện số 3 đường điện cáo thế 110 KV – 175, 176 nhánh rẽ trạm Hà Tu đã được địa phương triển khai tiến hành lập biên bản và xác định nguyên nhân”.

Theo ông Đan, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do 2 lò than “thổ phỉ” hoạt động khai thác than trái phép gây ra tình trạng sụt lún trên địa bàn này. Theo đó, UBND TP Hạ Long đã yêu cầu Chi nhánh điện lưới cao thế miền Bắc trước hết bằng mọi cách phải giằng níu giữ an toàn cho cột điện, đảm bảo liệc lưu thông dòng điện và nhanh chóng có phương án di dời cột điện sang khu vực an toàn sớm nhất. Đồng thời, UBND thành phố Hạ Long yêu cầu phía Vinacomin triển khai lực lượng xuống tận đáy 2 lò than “thổ phỉ” để xác định rõ nguyên nhân gây sụt lún chân cột điện cao thế.

Ông Đan khẳng định: “Việc chân cột điện cao thế bị rạn nứt, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, tài sản quốc gia. Vì vậy, nếu như nguyên nhân trực tiếp xác định được là do 2 lò than “thổ phỉ” đã phá rỗng lòng núi dưới chân cột điện thì chúng tôi sẽ đề nghị các cơ quan chức năng khởi tố hình sự vụ án và khởi tố hình sự các đối tượng liên quan. Hai lò than “thổ phỉ” này nằm gọn trong khu đất thuộc diện giao đất giao rừng, hiện nay chúng tôi đã có đầy đủ hồ sơ, tên tuổi chủ 2 lò than thổ phỉ bị nghi gây ra tình trạng trên”.

Trước đó, vào ngày 09/3, phía Vinacomin đã triển khai việc kiểm tra tại hiện trường sự cố, nhưng lực lượng cấp cứu mỏ chỉ xuống được đến 40m lại phải quay lên do dưới 2 lò hoàn toàn không có hệ thống thông khí và hệ thống đèn chiếu sáng.

Về việc truy trách nhiệm của các cán bộ địa phương liên quan đến vụ việc này, ông Đào Xuân Đan cho biết: “Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND phường Hà Khánh. UBND thành phố Hạ Long đã có chủ trương thống nhất về việc xét trách nhiệm Chủ tịch UBND phường Hà Khánh dựa trên cơ sở hồ sơ, tư liệu để xét trách nhiệm thật nghiêm khắc. Những cán bộ khác có “vấn đề” trong UBND phường Hà Khánh, chúng tôi cũng sẽ tiến hành họp bàn xem xét trách nhiệm liên quan”.

Liên quan đến sự việc, UBND TP Hạ Long đã ra quyết định đình chỉ công tác chủ tịch phường Hà Khánh đối với ông Bùi Ngọc Phương vì để xảy ra việc 3 cột điện cao thế 110KV có nguy cơ bị đổ sập do tình trạng khai thác trái phép của “thổ phỉ than” trên địa bàn.

Quốc Đô – Anh Thế

Theo tin247

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc