Home » Chuyện lạ, Giải trí, Tiêu Điểm » Đào lạ “đẻ” như sung, chuối ra hoa xanh tại Đà Lạt

Anh Bùi Văn Sang, chủ nhân vườn hoa đào Mười Lời trên đường Lê Hồng Phong (Đà Lạt) đang sở hữu 10 gốc đào lạ rất đặc biệt. Những cây đào này ra quả thành từng chùm trên ngọn cành. Có chùm lên tới 19 quả, quả có hình dáng giống quả đào thường.

Anh Sang cho biết, đây là giống đào thất thốn, có nguồn gốc từ Nhật Bản được ba anh sưu tầm đưa về trồng.

Đây là những gốc đào từ thời nghệ nhân Mười Lời khi còn sống để lại. Tuy đã được trồng cách đây 50 năm nhưng 10 gốc đào này chỉ to bằng những cây đào bình thường hơn 1 năm tuổi. Trên thân cây có ụ và nổi vảy đen, mỗi năm chỉ lớn được khoảng 3cm.

Hiện trong vườn cây của gia đình anh còn có một cây chuối lạ mới trổ buồng nhưng trông rất giống bông hoa màu xanh khổng lồ. Tuy nhiên, cây chuối này lại không có quả như những cây chuối bình thường khác. Đây là cây chuối được anh Sang sưu tầm về trồng cách đây 3 năm.

Cây có đường kính gốc khoảng 50cm, chiều cao đến ngọn lá khoảng 4m nhưng vẫn chưa thấy
đẻ cây con.


Cây đào này cho quả thành từng chùm trên ngọn cành


Có chùm lên tới 19 quả


Cây chuối lạ ra buồng giống bông hoa

Theo Bee
Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc