Home » Xã hội » Thủy điện lại xả lũ gây ngập nặng
Vừa được chính quyền hỗ trợ vốn để khôi phục sản xuất sau thiệt hại do thủy điện Đa Nhim xả lũ đầu tháng 11, nông dân Đơn Dương (Lâm Đồng) lại bị mất trắng hàng chục ha rau màu vì hồ thủy điện tiếp tục xả 300m3/giây.

Chiều 6/12, hoa màu của người dân các xã Lạc Xuân, Lạc Lâm, thị trấn Thạnh Mỹ và xã Ka Đô mới gieo trồng để phục vụ Tết Nguyên đán được khoảng 20 ngày, tiếp tục bị nước lũ từ hồ thủy điện Đa Nhim xả cuốn trôi.

Khoảng 30 ha bị ngập úng, hoa màu mất trắng. Đây là diện tích mà nông dân vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ vốn để khôi phục sản xuất sau thiệt hại do thủy điện Đa Nhim xả lũ vào hồi đầu tháng 11.

   Thủy điện xả lũ hồi đầu tháng 11 gây ngập nặng nhiều khu dân cư ở Lâm Đồng. Ảnh: Quốc Dũng

Thủy điện xả lũ hồi đầu tháng 11 gây ngập nặng nhiều khu dân cư ở Lâm Đồng. Ảnh: Quốc Dũng

Do ảnh hưởng của vùng không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, trên địa bàn Lâm Đồng hai ngày qua có mưa to kéo dài. Hồ thủy điện Đa Nhim đã xả lũ vào ngày 5/12 với lưu lượng 300m3 một giây.

Đại diện UBND huyện Đơn Dương cho biết, nước sông Đa Nhim đang đổ về ngày càng mạnh. Huyện đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan phối hợp với người dân phòng chống lụt bão, nhằm hạn chế tới mức tối đa thiệt hại do nước lũ gây ra.

Vào đầu tháng 11 vừa qua, hồ thủy điện Đa Nhim cũng tiến hành xả lũ gây thiệt hại hơn 24 tỷ đồng cho hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Oánh, Giám đốc Công ty thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi – Đa Nhim đã phủ nhận việc xả lũ làm ngập trên diện rộng.

Quốc Dũng

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc