Home » Khám Phá, Khoa học » Cò khổng lồ từng săn người lùn?
Các nhà khoa học vừa tìm thấy hóa thạch của một con cò cao hơn 1,7m ở đảo Flores của Indonesia – nơi cư trú của nhiều loài động vật kỳ lạ, trong đó có giống người lùn Homo Florensiensis thời tiền sử, voi lùn, chuột khổng lồ và rồng đất Komodo.

Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian (Mỹ) và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia (Indonesia) tìm thấy hóa thạch xương chân và một phần cánh của loài cò khổng lồ có tên khoa học là Leptoptilos robustus trong động Liang Bua. Họ xác định, con cò sống cách nay 20.000 – 50.000 năm.

Một số nhà khoa học cho rằng, cò khổng lồ từng ăn thịt các loài động vật nhỏ hơn, trong đó có người lùn Homo Florensiensis. Tuy nhiên, TS Hanneke Meijer, người tham gia phát hiện và nghiên cứu hóa thạch cò khổng lồ, cho rằng đó chỉ là giả thuyết, không có bằng chứng.

Ngày nay, loài cò khổng lồ vẫn còn với chiều cao tối đa khoảng 1,5m, nặng khoảng 9kg, chủ yếu ăn xác thối.

Theo maivoo


01 ý kiến dành cho “Cò khổng lồ từng săn người lùn?”

  1. adsdfa 10/12/2010

    ghê quá ta, chắc người lùn có thật

    Reply

Ý kiến bạn đọc