Home » Xã hội » Bảo vệ thả chó béc giê tấn công trẻ em dã man

Một học sinh 13 tuổi đi mót mủ cao su đã bị bảo vệ nông trường cao su xua hai con chó becgiê lớn đến cắn, gây thương tích nhiều nơi trên thân thể em. Vụ việc xảy ra ở Đồng Nai.
Chiều 28-11, em Vũ Thanh Tâm, 13 tuổi, học sinh lớp 8, trường THCS Hùng Vương, ngụ ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai vào lô cao su 162, thuộc đội 2, Nông trường Cao su Trảng Bom mót mủ cao su thì bị ông Bùi Thế Ngữ bảo vệ nông trường cao su phát hiện, xua hai con chó becgiê lớn đến cắn, gây thương tích cho em nhiều nơi trên thân thể.

109

209
Những vết thương trên thân thể em Tâm do bị chó cắn (khi mới bị cắn và đã lành)


Do vết thương quá nặng nên em Tâm phải nhập viện điều trị ngay sau đó. Đến nay, em đã xuất viện trở về nhà và đã đến trường đi học lại.

Chiều 6-12, ông Nguyễn Thanh Trường – Phó trưởng Công an xã Đồi 61 cho biết, Công an xã đã mời ông Bùi Thế Ngữ lên làm việc và ông Ngữ đã nhận việc để chó cắn người là hoàn toàn sai trái.

Lãnh đạo Nông trường Cao su Trảng Bom cũng đã đến Bệnh viện Trảng Bom thăm em Tâm và “hỗ trợ” gia đình em 2,5 triệu đồng.

Mẹ em Tâm, bà Trần Thị Uyên cho biết, về phía gia đình chỉ yêu cầu lãnh đạo Nông trường Cao su Trảng Bom hỗ trợ chi phí thuốc men điều trị, chích ngừa cho em Tâm. Ngoài ra, nông trường còn phải lo mọi chi phí phát sinh để chữa trị trong vòng 6 tháng, nếu em Tâm bị tổn hại sức khoẻ…

Theo Dân Việt
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc