Home » Khám Phá, Khoa học » Tìm thấy mảnh váy cổ nhất thế giới
Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một chiếc váy được tạo nên từ sậy cách đây 5.900 năm tại Armenia, thuộc loại cổ nhất thế giới.
Mảnh váy bằng sậy 5.900 tuổi tại Armenia. Ảnh: Đài phát thanh Armenia.

Mảnh váy bằng sậy 5.900 tuổi tại Armenia. Ảnh: Đài phát thanh Armenia.

Ông Pavel Avetisian, giám đốc Viện Khảo cổ và Dân tộc Armenia, tổ chức một cuộc họp báo hôm 26/10 để thông báo về việc phát hiện một mảnh váy được làm từ sậy. AP dẫn lời ông cho biết, các nhà khảo cổ phát hiện mảnh váy trong quá trình đào bới tại một hang có tên Areni-1 ở phía đông nam Armenia. Avetisian nhận định đây có thể là một trong những trang phục làm bằng sậy cổ nhất thế giới.

Trước đó các nhà khảo cổ cũng đào được một chiếc giày da 5.500 tuổi trong hang Areni-1. Nó là chiếc giày da cổ có niên đại cao nhất mà các nhà khảo cổ từng biết.

Boris Gasparian, một thành viên trong nhóm khai quật hang Areni-1, nói rằng ông và các đồng nghiệp cũng tìm thấy xác ướp của một con dê có niên đại 5.900 năm – cao hơn 1.000 năm so với những xác ướp động vật được tìm thấy ở Ai Cập.

Theo tin180

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc