Home » Khám Phá, Khoa học » Phát hiện cánh cửa gỗ 5.100 tuổi
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một cánh cửa 5.100 năm tuổi “được bảo quản còn nguyên vẹn đến kinh ngạc” ở thành phố Zurich của Thụy Sỹ.
Cánh cửa gần như vẫn còn nguyên vẹn sau 5.100 năm.

Cánh cửa gần như vẫn còn nguyên vẹn sau 5.100 năm.

Theo trưởng nhóm khảo cổ học Niels Bleicher, cánh cửa có thể được làm vào năm 3.063 trước công nguyên.

Đây là một trong những cánh cửa “cao tuổi” nhất từng được tìm thấy ở châu Âu và rất đáng được lưu ý “bởi cách các phiến gỗ được ghép lại với nhau”, ông Niels Bleicher cho hay.

Cánh cửa cao 153cm, rộng 88cm, là một trong số những bằng chứng về sự tồn tại của ít nhất 5 ngôi làng Neolithic ở khu vực.

Cánh cửa được làm từ loại gỗ thông dụng, “đặc và mịn”, với bản lề còn nguyên vẹn, ông Bleicher cho hay.

Đây có thể là cánh cửa của một ngôi nhà sàn bằng gỗ, nhằm tránh gió lạnh thổi từ hồ Zurich tới. “Đó là một thiết kế rất thông minh”, nhà khảo cổ học nhận xét.

Các nhà khảo cổ dự kiến sẽ trưng bày cánh cửa khi nó được đưa lên khỏi lòng đất và được nhúng trong hỗn hợp đặc biệt để tránh bị mục nát.

Theo tin180

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc