Home » Xã hội » Việt Nam đạt 2 huy chương vàng Olympic Toán học Singapore mở rộng
Thông tin từ Hội Toán học Hà Nội cho biết, kỳ thi Olympic Toán học Singapore mở rộng năm 2010, Việt Nam có 40 thí sinh tham dự, trong đó 20 thí sinh khối THPT và 20 thí sinh khối THCS.

Kết quả 40 thí sinh Việt Nam đều đoạt giải, trong đó 2 huy chương vàng, 34 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Hai thí sinh đạt huy chương vàng đều thuộc về học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là em Nguyễn Hùng Tâm (đạt huy chương Vàng khối THPT) và Trần Minh Tuấn (đạt huy chương vàng khối THCS).

Olympic Toán học Singapore mở rộng (Singapore Open Mathematical Olympiad – SOMO) là kỳ thi học sinh giỏi toán theo lứa tuổi Junior và Senior của khu vực Đông Nam Á, thi giải toán bằng tiếng Anh, tổ chức hàng năm do Hội toán học Singapore chủ trì.

Đây là lần thứ 7 Việt Nam tham gia cuộc thi này với hai đội tuyển, đội Junior (tương đương lớp 8 THCS của Việt Nam) gồm 20 học sinh sinh sau 1/1/1996; đội Senior (tương đương lớp 10 THPT của Việt Nam) gồm 20 học sinh sinh sau 1/1/1994.

Năm nay, có 5 tỉnh thành với 94 học sinh tham gia dự tuyển vào đội Junior và 13 tỉnh thành với 74 học sinh tham gia dự tuyển vào đội Senior.

Qua thi tuyển, Hội Toán học Hà Nội đã chọn mỗi đội tuyển 20 học sinh để dự thi SOMO 2010.

Đội Junior gồm học sinh của 3 tỉnh thành là Hà Nội, Thái Bình, Phú Thọ. Hà Nội có số lượng học sinh được chọn vào đội tuyển cao nhất: 17 học sinh, chiếm 85% đội tuyển.

Đội Senior gồm học sinh của 7 tỉnh thành là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải Dương, Hòa Bình, Yên Bái, Thái Nguyên, mỗi tỉnh thành được cử 5 học sinh tham gia dự tuyển. Hai tỉnh có số học sinh được chọn vào đội tuyển cao nhất là Vĩnh Phúc, Thái Bình, mỗi tỉnh 4 em. Các tỉnh miền núi Hòa Bình, Yên Bái, Thái Nguyên đều có học sinh được vào đội tuyển.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 1/6/2010 tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đề thi được gửi từ Singapore tới. Bài thi xong được đóng gói, niêm phong và gửi ngay đi Singapore.

(theo dantri, Tin180.com)

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc