Home » Kinh doanh » TP HCM tăng giá bình ổn nhưng thấp hơn thị trường 10%
TP HCM vừa chốt giá bình ổn năm 2011 theo hướng tăng so với 2010 cho phù hợp với mặt bằng giá cả mới, song phải đảm bảo thấp hơn 10% so với thị trường. Giá này áp dụng đến hết 31/3/2012 nếu không có biến động bất thường.

Sở Tài chính, Sở Công thương TP HCM cùng các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu chiều ngày 9/4 công bố bảng giá mới theo hướng có điều chỉnh so với mức giá áp dụng năm ngoái, để phù hợp hơn với tình hình hiện tại.

Giá thị trường do Cục Thống kê công bố, dựa trên khảo sát thực tế ở bên ngoài, từ đó đưa ra mức giá bình ổn theo nguyên tắc phải thấp hơn giá bán của các sản phẩm cùng loại trên thị trường ít nhất 10%.

Cụ thể, gạo trắng thường 5% tấm chốt 10.500 đồng (trên thị trường hiện 12.094 đồng), đường RE một kg 21.500 đồng (mức bán ở chợ là 24.000 đồng), thịt lợn đùi 75.000 đồng mỗi kg và ba rọi ở mức 80.000 đồng, thấp hơn hàng không bình ổn 10,9%, 11,6%. Thịt gà ta, vịt được duyệt giá 90.000, 57.500 đồng; trứng gà, vịt loại 1 tới tay người tiêu dùng lần lượt là 22.500 và 27.500 đồng. Dầu ăn Cooking có 2 giá 38.700 đồng (giá áp dụng trong siêu thị, do phải sử dụng thêm chất chống đông, kết tủa) và 35.000 đồng.

Các mức giá này sẽ áp dụng kể từ ngày 9/4.

Theo khảo sát của Cục Thống kê, thịt heo đùi, ba rọi ngoài thị trường hiện có giá 83.183 và 89.319 đồng. Song, nếu mua ở các điểm bình ổn, người tiêu dùng chỉ phải trả lần lượt 75.000, 80.000 đồng. Ảnh: B.H.

Riêng giá rau củ, quả sẽ do các doanh nghiệp tham gia bình ổn tự định ra, song vẫn phải đảm bảo nguyên tắc bán thấp hơn giá thị trường ít nhất 10%. Điều này sẽ có sự kiểm tra, giám sát của các sở ngành liên quan. Theo giải thích của đại diện Sở Tài chính, đây là mặt hàng biến động giá thường xuyên, liên tục nên rất khó định ra mức cố định. Mặc khác, cũng không thể đưa ra mức giá thống nhất chung, sau đó cứ liên tục thay đổi cho thích ứng với biến động bên ngoài. Như vậy giá bình ổn không mang tính định hướng, dẫn dắt thị trường hay giữ độ ổn định tương đối.

Điểm mới của chương trình bình ổn lần thứ 10 này là không áp một mức giá cố định trong suốt thời gian diễn ra chương trình như năm ngoái. Do vậy, khi giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào tăng hơn 15% so với thời điểm đơn vị đăng ký giá bán bình ổn, thì sẽ được điều chỉnh ngay. Ngược lại, nếu giá bên ngoài giảm 5% trở lên, doanh nghiệp cũng phải hạ ngay giá bán.

Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công thương TP HCM, điều này để hạn chế sự vênh nhau quá lớn giữa giá bình ổn và ngoài thị trường như năm ngoái, dẫn tới việc nguồn cung hàng bình ổn không đủ so với nhu cầu quá lớn. Thậm chí xuất hiện tình trạng mua đi bán lại như đã từng xảy ra với mặt hàng đường, dầu ăn.

Với những trường hợp thị trường đột ngột lên cơn sốt giá, bà Đào cho biết: “Lúc bấy giờ doanh nghiệp không được điều chỉnh giá bán, bởi chỉ là đột biến. Khi đó, hàng trong kho còn bao nhiêu phải tung hết ra bên ngoài với mức giá vẫn như cũ”.

Điểm đến của hàng bình ổn năm nay sẽ đẩy mạnh về các chợ truyền thống, khu dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp, vùng ven ngoại thành, chứ không chỉ tập trung ở nội thành như mọi năm.

Ngoài ra, danh mục hàng bình ổn còn có thêm thuốc sản xuất trong nước, chữa trị các bệnh: ho, dị ứng, nhỏ mắt, đau dạ dày, tiêu chảy, tim mạch, tiểu đường, kháng sinh, kháng viêm, với mức giá thấp hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường ít nhất 10%, nhằm chăm lo sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp.

Đây là năm thứ 10 TP HCM thực hiện chương trình bình ổn giá, tập trung ở các mặt hàng thiết yếu, diễn ra từ 1/4 đến hết 31/3/2012. Năm nay, TP HCM chi hơn 400 tỷ đồng cho chương trình bình ổn. Các doanh nghiệp tham gia được cho vay không tính lãi, không thế chấp tài sản trong thời gian 12 tháng kể từ ngày giải ngân của từng đợt giải ngân.

Bạch Hường

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc