Hôm 19/3, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy đóng tàu Admiralty Verf, ông Alexander Buzakovcho nói với các phóng viên RIA Novosti rằng, nhà máy này đã sẵn sàng tham gia hai hợp đồng đóng tàu ngầm cho Việt Nam trong giai đoạn 2013-2014.
“Chúng tôi hy vọng trong năm nay và năm tới sẽ tham gia thực hiện các hợp đồng xuất khẩu,” – ông Buzakov cho biết.
Nói về kế hoạch hiện tại, ông Buzakovcho lưu ý rằng, nhà máy Admiralty đang thử nghiệm hai trong loạt sáu đơn vị tàu ngầm Kilo 636 cho khách hàng nước ngoài (Việt Nam). Trong đó, nhà máy dự kiến sẽ bàn giao tàu ngầm đầu tiên cho Việt Nam vào cuối năm 2013, chiếc thứ hai vào đầu năm 2014.
Được biết, 2 trong 6 tàu ngầm Kilo đầu tiên được Admiralty đóng cho Hải quân Việt Nam có tên lần lượt là HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP. Hồ Chí Minh.
Tàu ngầm Hà Nội được hạ thủy vào ngày 28/8/2012 và bắt đầu thử nghiệm trên biển trong đầu tháng 12/2012. Hiện nay, con tàu đang tiếp tục hoàn thành các bài thử nghiệm trên biển ở gần cảng Ánh sáng, Kaliningrad. Dự kiến, tàu ngầm Hà Nội sẽ hoàn thành thử nghiệm nhà nước vào đầu mùa hè này.
![]() |
Các nguồn tin trước đó từng nói rằng, kế hoạch bàn giao tàu ngầm Hà Nội sẽ được thực hiện trong tháng 8/2013 |
Tàu ngầm thứ hai, HQ-183 TP. Hồ Chí Minh được hạ thủy vào ngày 28/12/2012 và bắt đầu chạy thử ở nhà máy từ ngày 1/3 vừa qua. Các tàu ngầm Kilo thứ 3 và thứ 4 đang trong giai đoạn chế tạo và hoàn thiện. Trong khi đó, công việc cắt kim loại cho chiếc tàu ngầm Kilo 636 cuối cùng cũng đã bắt đầu tiến hành từ đầu tháng 2/2013.
Các nguồn tin trước đó từng nói rằng, kế hoạch bàn giao tàu ngầm Hà Nội sẽ được thực hiện trong tháng 8/2013, tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, theo như những gì mà vị Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy đóng tàu Admiralty Verf nói thì kế hoạch bàn giao ban đầu có thể sẽ bị chậm lại so với dự kiến.
Kilo 636 thuộc thế hệ tàu ngầm thứ ba, được trang bị các hệ thống máy tính và vũ khí hiện đại, trong đó có các dàn tên lửa chống hạm Club. Ngoài khả năng tiêu diệt tàu chiến và tàu ngầm của đối phương, tàu kilo 636 còn thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ căn cứ hải quân, hệ thống viễn thông ven biển, tuần tra và do thám hệ thống viễn thông đối phương.
Tàu ngầm kilo 636 dài 73,8 mét, rộng 9,9 mét, có lượng choán nước 2.350 m3, tốc độ 17-20 hải lý và lặn sâu 300 mét. Theo hợp đồng, phía Nga sẽ huấn luyện các thủy thủ Việt Nam điều khiển tàu ngầm kilo 636, đồng thời cung cấp thiết bị và phương tiện kỹ thuật cho tàu.
theo datviet
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!