Home » Khám Phá, Khoa học » Tối tăm mặt mũi vì quầng sáng lạ trên bầu trời
Nhiếp ảnh gia người Anh Reyaz Limalia đã chụp được một quầng sáng rực rỡ trên bầu trời được biết đến như hiện tượng cầu vồng.

Khi đang lái xe gần Birdlip, Gloucestershire, ông Limalia đã phát hiện thấy quầng sáng lạ trên bầu trời. Ngay lúc đó, ông cảm thấy tối tăm mặt mũi.

Bức ảnh độc đáo của nhiếp ảnh gia Reyaz Limalia.

Ông Limalia cho biết: Khi đó, tôi có cảm giác như bị mù hoàn toàn vì ánh sáng của quầng sáng phản chiếu thẳng vào mắt.

Tuy nhiên, sau nhiều phút định hình, ông Limalia đã chụp được bức ảnh về ánh sáng hiếm có này.

Quầng sáng mà Limalia chụp được là một vòng tròn bao quanh mặt trời. Theo nhận định của Limalia, đó không phải là một chiếc cầu vồng như thường thấy. Hình tròn này được hình thành bởi khúc xạ ánh sáng mặt trời thông qua các tinh thể băng trong những đám mây, thường được gọi là “cầu vồng đá”.

Theo danviet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc