Không khí lạnh về đẩy không khí ấm tăng lên, kết hợp với sự hội tụ gió trên cao sinh mây dông phát triển mạnh, dễ phát sinh hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông.
Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên Bắc Bộ có mưa, mưa rào đều khắp và rải rác có dông. Vùng núi có nơi mưa vừa và dông, vùng đồng bằng có gió đông bắc cấp 2-3. Vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Từ đêm ngày 20.3 trở đi, miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi trời rét đậm, vùng núi cao rét hại.
Hiện tiết trời Bắc Bộ khá ấm áp, nóng ấm nặng hơn là khu vực phía tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi. Không khí lạnh về đẩy không khí ấm tăng lên, kết hợp với sự hội tụ gió trên cao sinh mây dông phát triển mạnh, dễ phát sinh hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Vì vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực miền núi phía Bắc, cần đề phòng dạng thiên tai trên có thể xảy ra gây thiệt hại về người, tài sản, cây trồng các loại.
(Theo Dân Việt.)
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!