Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Tổng thống Donald Trump xuất viện đến nhà Trắng: “Hãy ra ngoài, cẩn thận, chúng ta có thuốc tốt nhất thế giới”

Reuters ngày 6/10 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất viện sau 3 ngày điều trị virus Vũ Hán tại Walter Reed. Sau khi về tới Nhà Trắng, ông Trump cũng kêu gọi người dân “hãy ra ngoài, cẩn thận, chúng ta có thuốc tốt nhất thế giới”.

Tổng thống Donald Trump về Nhà Trắng. (Ảnh getty)

Tổng thống Donald Trump về Nhà Trắng. (Ảnh getty)

Khi bước ra từ Walter Reed, Tổng thống Trump đeo khẩu trang y tế màu trắng, mặc vest màu xanh hải quân, thắt cà vạt xanh sọc trắng và tự đi ra từ trung tâm quân y lúc 18h38 ngày 5/10 (tức 5h38 ngày 6/10 giờ Hà Nội), xung quanh Donald Trump là các vệ sĩ đang đeo khẩu trang. 

Khi xuất viện, ông Trump chỉ nói “cảm ơn rất nhiều” trước câu hỏi của một phóng viên về việc có bao nhiêu người ở Nhà Trắng mắc virus Vũ Hán. Tổng thống Trump cũng nhiều lần giơ ngón tay cái thể hiện mọi việc vẫn ổn và giơ nắm tay thể hiện sự quyết tâm trước khi lên ô tô màu đen di chuyển ra trực thăng Marine One đã đậu sẵn.

Trong cùng ngày, Tổng thống Trump đã về đến Nhà Trắng sau 3 đêm điều trị tại Walter Reed. Sau khi rời chiếc trực thăng Marine One, đương kim Tổng thống vào Nhà Trắng thông qua sảnh phòng Xanh, không phải đường ông thường vào. Sau đó ông đi lên lầu, cởi khẩu trang và cất vào túi, rồi giơ 2 ngón tay cái lên, theo CNN.

Sau khi về Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cũng đã viết trên Twitter: “Đừng để nó (virus Vũ Hán) thống trị bạn. Đừng sợ nó”. Đồng thời, ông cũng kêu gọi người dân “hãy ra ngoài, cẩn thận, chúng ta có thuốc tốt nhất thế giới”, theo Reuters.

Theo Bệnh viện Cleveland, Tổng thống Donald Trump có tên trong danh sách những người âm tính với virus Vũ Hán trước khi tranh luận với ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden vào ngày 30/9. Điều này cho thấy rằng, ông Trump có thể mắc virus Vũ Hán trong vòng 72 giờ sau phiên tranh luận với ông Biden.

Việc Tổng thống Trump xuất viện sớm đã vấp phải sự chỉ trích của các quan chức Đảng Dân chủ. Cụ thể, Chủ tịch Hạ viện Mỹ – Nancy Pelosi chỉ trích ông Trump đã dành quá ít thời gian ở bệnh viện, và thêm rằng: “Ông ấy không nên chính trị hóa căn bệnh để chứng tỏ rằng bản thân đã vượt qua được virus nhờ vào việc ông ấy có những chính sách tốt”, bà Pelosi nói với MSNBC.

Lương Phong tổng hợp

Theo tinhhoa.net

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc