Home » Blog Trí Thức, Tiêu biểu sideshow » Obama và Trump: Kết quả là thước đo quan trọng nhất

Tổng thống Barack Obama là người được hâm mộ cả ở nước Mỹ và ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, với khuôn mặt dịu dàng, phóng khoáng, điềm tĩnh, dễ gây thiện cảm. Trái lại Tổng thống Donald Trump chỉ được ủng hộ chưa đến 1/2 người dân Mỹ, vừa nhận chức ông đã bị phản đối dữ dội của nhiều tầng lớp dân chúng Mỹ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Ảnh minh họa

Tổng thống Obama. Ảnh: ABC News

Dưới con mắt đại chúng và truyền thông, Obama là con người lịch thiệp: trời mưa ông sẵn sàng đầu đội trần chịu ướt để cầm ô che mưa cho vợ và che cho cả nữ nhân viên; xuống xe ô tô ông lịch sự chờ vợ để đi cùng; Sang Việt Nam ông đi ăn bún chả, uống bia chai Hà Nội. Trái lại Trump khi xuống xe không chờ vợ mà đi thẳng đến bắt tay vợ chồng Obama; chưa thấy ông cầm ô che cho nữ nhân viên.

Thế nhưng là Tổng thống, người lãnh đạo cao nhất một quốc gia thì lịch sự, lịch lãm thôi chưa đủ mà quan trọng nhất là kết quả cuối cùng: sau nhiệm kỳ tổng thống kinh tế đất nước tăng trưởng cao hay thấp, phát triển có bền vững hay không, cuộc sống, việc làm của người dân có tốt hơn không? Đấy mới là nhiệm vụ chính yếu của Tổng thống.

Theo số liệu của kho bạc nhà nước Mỹ và cơ quan thống kê Mỹ thì sau 8 năm – 2 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, từ năm 2009 đến 2017 của Obama, các chỉ số kinh tế chính của nước Mỹ như sau:

(1) GDP đầu người tăng từ 48.302$ lên 57.294$, TB 2,19% một năm.
(2) Nợ công tăng gần 2 lần từ 10,6 ngàn tỷ USD lên 20 ngàn tỷ USD.
(3) Nợ công trên đầu người tăng gần 2 lần từ 31.000$ lên 61.340$.
(4) Tỷ lệ tham gia lao động giảm từ 65,8% xuống 62,8%, tức thêm 3% tương đương 10.6 triệu người không có việc làm.
(5) Tỷ lệ sở hữu nhà giảm từ 67,3% xuống 63,5%.
(6) Thu nhập hộ gia đình trung bình giảm từ 57.744$ xuống 54.045$.
(7) Tỷ lệ bảo hiểm y tế bình quân tăng 1,5 lần từ 12.680$ lên 18.142$.
(8) Tỷ lệ thuế với lợi ích từ <40% lên >60%
(9) Số người sống trong nghèo đói tăng từ 38 triệu lên 45 triệu người.
(xem số liệu chính xác trong ảnh kèm bài này)

Như vậy trong 8 năm làm tổng thống của Obama, ngoại trừ chỉ số GDP đầu người tăng trưởng từ 48.302$ lêm 57.294$, trung bình 2,19% một năm (nhưng rất tiếc trong thời gian ấy Trung Quốc lại tăng trưởng trung bình 11,5% năm, gấp 5 lần Mỹ; Người tiền nhiệm George Bush cũng có 8 năm 2001-2008 tăng trưởng trung bình 3,6% năm), còn lại tất cả các chỉ số khác đều xấu, đặc biệt nợ công tăng thêm gần 10 ngàn tỷ USD từ 64,8% GDP lên 101,6% GDP và số người nghèo đói tăng thêm 7 triệu người.

Điều nhức nhối nhất là trong 2 nhiệm kỳ của Obama khoảng cách tổng GDP quốc gia giữa Mỹ và Trung Quốc giảm gần 2 lần, từ gấp 3,2 lần năm 2008 (14.718 tỷ USD với 4.604 tỷ USD) giảm xuống còn gấp có 1,63 lần năm 2016 (18.561 tỷ USD với 11.391 tỷ USD). Với kết quả như vậy không thể nói Obama là một tổng thống tốt.

Ảnh minh họa

Ảnh Thời Báo

Với Trump, nếu sau nhiệm kỳ tổng thống các chỉ số kinh tế của nước Mỹ không tốt lên thì chắc chắn Trump sẽ là một tổng thống tồi, nhưng nếu các chỉ số kinh tế mà tốt lên, Trump sẽ là một tổng thống tốt, thậm chí là một tổng thống vĩ đại nếu như ông làm được việc đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại như ông đã hứa.

Trump mới nhậm chức có 10 ngày, chúng ta chưa nên phán xét, hãy để ông ấy hành động theo đúng chức trách, quyền hạn của một tổng thống theo đúng hiến pháp và luật pháp Mỹ. Hãy bình tĩnh chờ kết quả, thành quả mà ông ấy làm cho nước Mỹ ít nhất là hết năm 2017 và hết nhiệm kỳ tổng thống năm 2021.

Truyền thông Mỹ đưa 2 bức ảnh về lễ nhậm chức của Obama và Trump, chứng minh số người tham gia lễ nhậm chức của Obama đông hơn nhiều số người tham gia lễ nhậm chức của Trump. Nhưng theo tôi số người tham gia lễ nhậm chức tổng thống nhiều hay ít không quan trọng bằng thành quả cuối cùng đạt được của tổng thống khi hết nhiệm kỳ, rời nhà trắng.

Lời kết

Trong cuộc sống khi đánh giá một con người chúng ta đừng nhìn vào hình thức bên ngoài, tính cách, sở thích cá nhân mà hãy nhìn vào kết quả công việc và thành quả mà người đó đạt được. Hãy nhìn vào những con số, nó biết nói và trong sáng hơn mọi ngôn từ.

obama

Facebook doanh nhân Đỗ Cao Bảo


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc