Home » Ảnh đẹp » Hào quang mặt trời sáng rực trên bầu trời Nga do thời tiết

Quầng hào quang được tạo ra bởi ánh sáng khúc xạ trên các tinh thể băng trong không khí. Các vòng ánh sáng đối xứng nhuốm màu đỏ bên trong được gọi là “Mặt Trời ảo”

Mặt Trời phát hào quang sáng rực trên bầu trời Nga

Hình ảnh quầng hào quang rực rỡ trên bầu trời ở vùng phía bắc nước Nga được cho là dấu hiệu khi thời tiết trở nên lạnh hơn.

Nhiều người dân Nga đang chia sẻ trên mạng xã hội ảnh chụp một quầng sáng rực rỡ trên bầu trời. Đây là hiện tượng tự nhiên có tên gọi “hiệu ứng hào quang”, RT hôm 14/11 đưa tin. Ảnh: Matto_nastia.

 

Hình ảnh chụp từ thị trấn Salekhard, nơi gần vòng cực nhất. Ảnh: sergey_galko.

 

Quầng hào quang được tạo ra bởi ánh sáng khúc xạ trên các tinh thể băng trong không khí. Các vòng ánh sáng đối xứng nhuốm màu đỏ bên trong được gọi là “Mặt Trời ảo”. Ảnh: denisk4x4.

 

Quầng hào quang có rất nhiều hình dạng, bao gồm các vòng tròn trắng hoặc nhiều màu, các hình cung và đốm trên bầu trời. Ảnh: flugufrelsarinna.

 

Hào quang hình tròn, cột ánh sáng và “Mặt Trời ảo” là những hình dạng phổ biến nhất của hiện tượng này. Ảnh:stas5970.

 

“Hiệu ứng hào quang” xảy ra khá thường xuyên ở miền bắc nước Nga. Người dân trong vùng cho rằng đây là dấu hiệu khi trời tiết trở nên lạnh hơn. Ảnh: babak_ ilya.

 

Hình ảnh chụp ở thành phố Tyumen, Nga, nơi đang có nhiệt độ -20 độ C. Ảnh: serebryakov89.

Hiền Anh – Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc